Bên bờ hạnh phúc

Hiện nay, Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam đang xây dựng chương trình tạo chọn giống cây ăn trái mới cho giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN-PTNT), cây ăn trái có chu kỳ sinh trưởng dài và gồm nhiều chủng loại nên công tác tạo chọn giống khó khăn hơn so với giống cây ngắn ngày khác và phải mất nhiều năm mới có kết quả.

Thời gian qua, công tác nghiên cứu về giống cây ăn trái ở nước ta chủ yếu tập trung vào việc đánh giá nguồn giống bản địa, bình tuyển các giống cây ăn trái đặc sản ở tất cả các vùng, miền trong cả nước để phục tráng, chọn các dòng ưu việt và nhập nội các giống tốt từ nước ngoài. Tuy nhiên, công tác tạo chọn giống cây ăn trái mới trong nước rất ít được chú ý. Đến nay, hầu như chưa có giống cây ăn trái mới nào được tạo chọn và đưa vào sản xuất, trong khi nhu cầu về giống cây ăn trái tốt là rất lớn.

Để lai tạo chọn giống cây cây ăn trái mới cho giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020, Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam phân công cán bộ chuyên tạo chọn giống cho từng đối tượng cây ăn trái theo hướng lâu dài; tuyển chọn đề tài tạo chọn giống cây ăn trái mới cho giai đoạn 2010-2015; lồng ghép với các dự án khác của Bộ NN-PTNT để tăng cường phát triển quỹ gen giống cây ăn trái phục vụ cho công tác tạo chọn giống.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *