Bên bờ hạnh phúc

Sáng ngày 02/9/2009, anh Nguyễn Quốc An sinh năm 1984, cư ngụ tại ấp Tân An xã Tân Hạnh huyện Long Hồ đã phát hiện bên trong thùng nước tinh khiết hiệu Trường An, còn nguyên niêm mác, do Cơ sở sản xuất nước tinh khiết chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đạt, số 25A, ấp Tân Xuân xã Tân Ngãi thành phố Vĩnh Long phân phối có 01 cờ lê bị rỉ sét.

Thời gian qua, ngành chức năng đã phát hiện rất nhiều loại nước uống đóng chai không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh minh họa

Anh Nguyễn Quốc An cho biết đã mua thùng nước tinh khiết này từ đại lý bán tạp hoá của anh Tài cùng ấp. Sau khi uống hết nước và đem thùng đi đổi thì phát hiện trong thùng có 01 cờ lê bị rỉ sét, lắc thùng một lúc thì phần nước còn lại trong thùng đục ngầu, màu của rỉ sét thôi ra.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Minh, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Long Hồ cùng chứng kiến, báo cho Trạm Y tế và Công an xã Tân Hạnh đến chứng kiến, đồng thời lập biên bản lưu giữ thùng nước nói trên.

Anh Nguyễn Quốc An và những người dân nơi đây cho biết, họ sử dụng loại nước uống tinh khiết hiệu Trường An để uống đã nhiều năm. Khi phát hiện sự việc này, họ rất bức xúc và lo lắng cho sức khoẻ của mình.

Thời gian qua, ngành chức năng đã phát hiện rất nhiều loại nước uống đóng chai không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Sự việc phát hiện 01 cờ lê bị rỉ sét trong thùng nước tinh khiết hiệu Trường An cảnh báo mọi người phải thận trọng khi mua và sử dụng nước tinh khiết đóng chai, kẻo tiền mất, tật mang.

ng Toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *