Ngày 15/05, ông Phạm Văn Đấu – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội thảo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020. Đến dự có đồng chí Trương Văn Sáu – Uỷ viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Tiến sĩ Lê Xuân Trình – Viện phó Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quang cảnh hội nghị

Theo số liệu khảo sát của UBND tỉnh và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương, về dân số, tỉnh Vĩnh Long nhỏ hơn thành phố Cần Thơ 8%, nhưng lớn hơn 5,5% về diện tích, tương đương ¼ diện tích tỉnh Kiên Giang – tỉnh lớn nhất hiện nay ở ĐBSCL. Tuy nhiên, Vĩnh Long có 85% dân số ở nông thôn, đứng thứ 3 ở ĐBSCL về tỉ lệ này. Giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long đứng thứ 6 trong khu vực, năng suất lúa đứng thứ 5 và sản lượng lúa đứng thứ 10/13, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 7 dưới mức trung bình của khu vực.

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến như: Phương hướng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp Vĩnh Long trong thời gian tới cần tiếp tục tìm tòi các mô hình thâm canh, tăng cao hơn nữa giá trị trên 1 hecta canh tác; gắn kết nông nghiệp với các ngành du lịch sinh thái, văn hóa, ẩm thực; cần hình thành Vĩnh Long thành một dạng đô thị mới, kết hợp du lịch trên toàn bộ địa bàn, tập trung cho các mô hình nông nghiệp hiệu quả cao, tăng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Về công nghiệp, Vĩnh Long cần tập trung vào công nghệ cao, lắp ráp, gắn với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Về dịch vụ, tỉnh cần tập trung cho tài chính ngân hàng, tư vấn khoa học, công nghệ và pháp lý.

Ngoài ra, các đại biểu cũng nhận định, cùng với việc hoàn thành cầu Cần Thơ, thế cù lao của Vĩnh Long bị phá vỡ. Đây sẽ là lợi thế lớn để tỉnh phát triển kinh tế, đặc biệt ở các ngành công nghiệp và dịch vụ. Song để nền kinh tế phát triển bền vững, Vĩnh Long cần khai thác tối đa những lợi thế và cơ hội, từng bước củng cố nội lực, tăng dần tỉ lệ tích lũy cho nền kinh tế, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ và tái tạo môi trường sinh thái.

Ngoài ra, Vĩnh Long cần đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực và xem đây là hướng đi chiến lược đảm bảo cho sự phát triển lâu dài.

Ánh Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *