Bên bờ hạnh phúc

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đêm 16/3 kêu gọi Israel không tiến hành cuộc tấn công vào thành phố Rafah, nơi mà phần lớn dân số Dải Gaza đang trú ẩn.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Trong một thông điệp trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định bạo lực leo thang hơn nữa ở thành phố Rafah sẽ gây ra thêm nhiều tang thương, đồng thời kêu gọi Israel nỗ lực hướng tới hòa bình. Tổng Giám đốc WHO cho rằng kế hoạch sơ tán người dân trước khi tiến hành cuộc tấn công của Israel là không thực tế, bởi 1,2 triệu người ở Rafah không có nơi nào an toàn để tìm đến, không có cơ sở y tế đầy đủ chức năng…

Liên quan đến tình hình nhân đạo tại Dải Gaza, tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen của Mỹ cho biết chuyến hàng cứu trợ đầu tiên chở bằng đường biển đã được bốc dỡ xong và sẵn sàng để phân phát cho người dân tại vùng lãnh thổ này. 220 tấn hàng chủ yếu bao gồm bột mì, gạo, thực phẩm đóng hộp và thịt. Tổ chức này cũng đang chuẩn bị triển khai chuyến hàng cứu trợ thứ hai gồm 240 tấn lương thực từ Cộng hòa Síp cho người dân Dải Gaza./.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *