Bên bờ hạnh phúc

Theo hãng tin TASS của Nga, nhiều quan chức nước này mới đây kêu gọi tái áp dụng án tử hình, sau vụ khủng bố tại trung tâm mua sắm và tổ hợp hòa nhạc Crocus City Hall ở thủ đô Matxcơva khiến hơn 130 người thiệt mạng ngày 22/3 vừa qua.

Ảnh minh họa

Lời kêu gọi tái áp dụng án tử hình được đưa ra trong bối cảnh 4 nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công Crocus City Hall đã ra trình diện tại tòa án vào đêm qua. Các đối tượng này đối mặt với các cáo buộc liên quan đến khủng bố và sẽ lĩnh án tù chung thân nếu bị kết tội theo luật pháp hiện hành tại Nga.

Chủ tịch Duma quốc gia (tức Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho rằng những kẻ thực hiện vụ khủng bố cần vĩnh viễn bị loại ra khỏi cuộc sống.

Hồi tháng 11/2022, Chánh án Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga Valery Zorkin đã tuyên bố rằng việc áp dụng lại án tử hình ở Nga chỉ có thể được thực hiện thông qua việc sửa đổi Hiến pháp.

Trong một thông tin có liên quan, Tập đoàn Crocus hôm 25/3 cho biết, đã có tổng cộng hơn 5.000 người được sơ tán khỏi trung tâm Crocus City Hall khi vụ tấn công ngày 22/3 xảy ra. Bên cạnh đó, lính cứu hỏa còn giải cứu khoảng 100 người khác trong lúc dập lửa. Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, đã có 137 người thiệt mạng trong vụ khủng bố này. Đến nay, danh tính của hơn 60 thi thể đã được xác định./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *