Ủy ban Bầu cử Thái Lan vừa bác bỏ 4 khiếu nại nhắm vào đảng Tiến bước – đảng giành được nhiều ghế hạ nghị sĩ nhất sau cuộc tổng tuyển cử hôm 14/5 vừa qua. Những khiếu nại này liên quan đến đạo luật về các đảng chính trị tại Thái Lan và nếu một đảng vi phạm thì có nguy cơ bị giải thể.

Ông Pita Limjaroenrat

Đảng Tiến bước bị cáo buộc vi phạm đạo luật về các đảng chính trị tại Thái Lan. Theo đạo luật này, các đảng chính trị bị cấm gây bất lợi cho quy định Nhà vua là nguyên thủ quốc gia hoặc có hành động thù địch với chế độ quân chủ lập hiến tại Thái Lan. Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho rằng, do thiếu bằng chứng thuyết phục về 4 khiếu nại nhắm vào đảng Tiến bước nên họ đã bác bỏ các khiếu nại này.

Đảng Tiến bước đã giành được số phiếu cao nhất trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5 với 151 ghế tại Hạ viện. Đảng này cùng với 7 đảng khác nhất trí thành lập một liên minh cầm quyền tiềm năng với 313 ghế tại Hạ viện.

Lãnh đạo đảng Tiến bước, ông Pita Limjaroenrat là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Thủ tướng Thái Lan nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, chính trị gia này đang bị Ủy ban Bầu cử Thái Lan điều tra với nghi ngờ ông vẫn cố tình nộp đơn tranh cử nghị sĩ dù biết mình có thể không đủ tư cách ứng viên.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 11/06, 47 điểm bỏ phiếu tại 16 tỉnh, thành phố của Thái Lan đã tiến hành kiểm phiếu lại sau cuộc tổng tuyển cử. Kết quả kiểm phiếu lại ban đầu cho thấy không có thay đổi nào so với kết quả bầu cử được công bố hôm 15/5. Trước đó, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã yêu cầu kiểm phiếu lại các điểm bỏ phiếu nói trên sau khi phát hiện sai lệch giữa tổng số phiếu bầu và tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *