Bên bờ hạnh phúc

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc mới đây khẳng định nước này sẵn sàng mở rộng hợp tác quân sự với Thái Lan, hướng đến duy trì ổn định khu vực thông qua các cuộc tập trận chung đã được lên kế hoạch trong năm nay.

Ảnh minh họa

Tại cuộc gặp với Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan Narongpan Jitkaewthae ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào hôm 10/06, Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc đã thông báo kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung với Thái Lan trong năm nay, trong đó có cuộc tập trận “Tấn công 2023”, cuộc tập trận “Hòa bình và Hữu nghị 2023”. Ông Lý Thượng Phúc nhấn mạnh trong bối cảnh khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang đối mặt với một số thách thức về an ninh, Trung Quốc sẵn sàng cùng Thái Lan duy trì và đảm bảo an ninh lâu dài trong khu vực. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhận định đây là “động lực tốt” cho sự phát triển các mối quan hệ giữa quân đội hai nước.

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Lý Thượng Phúc và Tổng Tư lệnh Narongpan Jitkaewthae diễn ra khoảng 7 tháng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hội đàm bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 ở Thái Lan. Trong tuần này, công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn đã đến Bắc Kinh trong chuyến công du Trung Quốc lần thứ 50 của bà./.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *