Bên bờ hạnh phúc

Sáng 4/9, tại Geneva, Thụy Sĩ, Diễn đàn kinh tế thế giới WEF đã công bố bảng xếp hạng "Cạnh tranh toàn cầu năm 2013-2014" đối với 148 nền kinh tế trên thế giới, dựa trên việc đánh giá về tính hiệu quả, khả năng thu hút đầu tư và nhiều yếu tố khác.

Năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc so với năm ngoái. Ảnh: VNE

Theo bảng xếp hạng của WEF, 3 nền kinh tế có sức cạnh tranh hàng đầu thế giới không thay đổi vị trí so với năm 2012-2013, theo thứ tự lần lượt là Thụy Sĩ, Singapore, Phần Lan. Trong khi đó, Đức đã tiến 2 bậc lên vị trí thứ 4 và Mỹ đảo ngược sự suy giảm trong 4 năm qua, vươn lên vị trí thứ 5 nhờ sự cải thiện trên thị trường tài chính.

Nằm trong top 10 của bảng xếp hạng năm nay có hai đại diện kinh tế đến từ châu Á gồm đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) xếp thứ 7 và Nhật Bản xếp thứ 9. Trong số các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu nhóm với vị trí thứ 29, tiếp theo là Nam Phi xếp thứ 53, Brazil thứ 56, Ấn Độ thứ 60 và Nga thứ 64.

Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 70 trong bảng xếp hạng nói trên, tăng 5 bậc so với vị trí trong bảng xếp hạng năm 2012-2013.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *