Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) vừa công bố các số liệu cho thấy, tỷ lệ nợ công tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã tăng lên mức cao kỷ lục trong quý 1 năm nay, bất chấp những biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ các nước trong khu vực.

Ảnh minh họa

Theo Eurostat, trong số các nước sử dụng đồng euro, chỉ có Đức – nền kinh tế lớn nhất khu vực và Estonia có mức nợ công giảm trong 3 tháng đầu năm 2013.

Trong bối cảnh Eurozone chưa thoát khỏi suy thoái, tỷ lệ nợ công trung bình của khu vực này trong quý I/2013 đã tăng lên tương đương 92,2% Tổng sản phẩm quốc nội GDP, cao hơn so với mức 88,2% của quý 1 năm 2012.

Cụ thể, tổng nợ công của các nước Eurozone đã đạt mức cao kỷ lục 8.750 tỷ euro. 3 nước có tỷ lệ nợ công cao nhất lần lượt là Hy Lạp, Italia và Bồ Đào Nha, trong khi Luxembourg và Estonia có tình hình tài chính công khả quan nhất.

Mặc dù Hy Lạp là nước có mức tăng nợ công cao nhất trong quý 1, nhưng nhiều chuyên gia dự báo, vào năm tới, tình trạng nợ nần của nước này sẽ được cải thiện, đưa nền kinh tế tăng trưởng trở lại sau 6 năm suy thoái.

Tuấn An
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *