Bên bờ hạnh phúc

Ngay sau khi Thủ tướng Anh Liz Truss tuyên bố từ chức vào tối 20/10, truyền thông nước này dẫn lời các nhân vật thân cận của cựu Thủ tướng Boris Johnson cho biết, ông đang cân nhắc tranh cử trở lại vào chức Thủ tướng Anh.

Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson

        Tờ Người Bảo vệ dẫn lời một đồng minh của ông Boris Johnson cho rằng cựu Thủ tướng cảm thấy việc ông quay trở lại cương vị người đứng đầu chính phủ là nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia của nước Anh. Một đồng minh khác lại cho biết, cựu Thủ tướng cảm thấy ông còn nhiều việc cần phải làm tại tòa nhà số 10 phố Downing.

Để có thể ghi tên trong danh sách tranh cử chức lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền – đồng nghĩa với chức Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson phải đạt sự ủng hộ của ít nhất 100 nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ tại Quốc hội.

Tuy nhiên theo giới phân tích, ông sẽ khó lòng đạt đủ sự ủng hộ này. Tờ Người Bảo vệ dẫn lời 1 cựu bộ trưởng thuộc đảng Bảo thủ cho rằng ông Boris Johnson khó lòng nhận được số phiếu ủng hộ của trên 60 nghị sĩ. Theo Thủ tướng Liz Truss, đảng Bảo thủ sẽ hoàn tất quá trình lựa chọn lãnh đạo mới trong tuần tới. Trong khi đó, Công đảng đối lập đã kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử ngay lập tức.

Lần gần nhất nước Anh tổ chức tổng tuyển cử là vào năm 2019 – thời điểm Thủ tướng Boris Johnson lên nắm quyền. Theo giới phân tích, với thế đa số tại Hạ viện, đảng Bảo thủ có thể trì hoãn cuộc tổng tuyển cử trễ nhất cho tới tháng 01 năm 2025./.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *