Bên bờ hạnh phúc

Siêu máy tính Thiên hà-2 của Trung Quốc đã chính thức qua mặt đối thủ Titan của Mỹ để trở thành hệ thống máy tính chạy nhanh nhất thế giới. Đây là sự thay đổi mới nhất trên bảng xếp hạng 500 hệ thống máy tính mạnh nhất thế giới – TOP500 – vừa được công bố vào hôm 17/6.

Siêu máy tính Thiên hà-2. (Nguồn: Xinhua)

Đây là lần trở lại ngôi vị quán quân đầu tiên của Trung Quốc kể từ tháng 11/2010, khi siêu máy tính Thiên hà-1 để tuột vị trí đầu bảng vào tay đối thủ Titan do Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge thuộc Bộ Năng lượng Mỹ lắp ráp.

Thiên hà-2 do các nhà khoa học thuộc trường Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc phát triển với tốc độ xử lý lên tới 33,86 petaflop/giây (tương đương 33,86 triệu tỷ phép tính/giây và nhanh gần gấp 2 lần khả năng tính toán của Titan).

Được công bố 2 lần/năm, TOP500 là bảng xếp hạng có uy tín nhất dành cho các siêu máy tính trên thế giới.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *