Bên bờ hạnh phúc
Yoshihiko Noda – thủ tướng thứ 62 của Nhật Bản

Hôm 02/09, Nhật Bản đã chính thức đón chào vị thủ tướng thứ 62 của nước này – cựu Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda và cũng là Tân Chủ tịch đảng Dân chủ DPJ cầm quyền ở Nhật. Lên nắm quyền trong bối cảnh Nhật Bản phải giải quyết rất nhiều khó khăn sau hai thập niên kinh tế trì trệ và càng khó khăn hơn sau thảm họa động đất, sóng thần hồi tháng 3 vừa qua, chặng đường phía trước quả có rất nhiều chông gai đối với ông Noda.

Tuy nhiên, người dân Nhật vẫn hy vọng tân Thủ tướng Noda có thể gánh vác được những trọng trách nặng nề để đưa đất nước tiến lên phía trước, khẳng định tiếng nói của trụ cột kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. 

Ông Noda sinh ngày 20/5/1957 ở tỉnh Chiba, là con trai của một nhân viên Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ông có bằng cử nhân tại khoa Khoa học chính trị và Kinh tế, đại học Waseda danh tiếng. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách Ủy viên Hội đồng tỉnh Chiba vào năm 1987. Tháng 6/2010, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính để thay thế ông Naoto Kan khi đó trở thành thủ tướng Nhật. Trong suốt thời kì này, ông đã chứng kiến nền kinh tế nước nhà gặp nhiều khó khăn do thảm họa động đất ở Kobe năm 1995 và sau đó là cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008. Ngoài ra, việc đồng yên tăng giá so với những đồng tiền khác cũng gây ảnh hưởng lớn đến hàng hóa xuất khẩu của Nhật. Với tư cách là Bộ trưởng Tài chính, ông đã có nhiều nỗ lực cải thiện được tình hình tài chính công của Nhật, trong đó có việc đã can thiệp vào thị trường tiền tệ 3 lần để làm giảm giá đồng yên. 

Trong nội bộ DPJ, ông được xem là 1 nhân vật khiêm tốn và không gây nhiều tranh cãi nên nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người.

Là thủ tướng thứ 6 của Nhật trong vòng chỉ 5 năm qua, điều này thôi cũng cho thấy thách thức đối với ông Noda là rất lớn. Cảm nhận hết những khó khăn hiện nay của đất nước, nên ngay sau lễ nhậm chức, Tân thủ tướng Noda đã có bài phát biểu trên truyền hình về những mục tiêu, chính sách lớn của chính phủ mới. Theo ông, ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là khôi phục các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa ngày 11/03. Ngoài ra, một vấn đề rất quan trọng nữa là chính phủ mới phải sớm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima số 1. Về lĩnh vực kinh tế, chính phủ mới sẽ tập trung khôi phục nền kinh tế vốn đã bị suy yếu trước và sau thảm họa vừa qua. Trong quan hệ đối ngoại, ông Nođa cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm, xây dựng quan hệ với các nước châu Á theo phương châm hai bên cùng có lợi.

Tuyên bố "Chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp" của ông Noda cho thấy nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản hoàn toàn ý thức được những thử thách đang phải đối diện. Theo nhiều nhà phân tích, nước Nhật tuy vẫn đang bị mây đen che phủ, nhưng những chuyển biến trên chính trường gần đây phần nào đã nhóm lên niềm lạc quan rằng, hừng đông đang lên ở xứ Mặt trời mọc.

Minh Thanh (tổng hợp)
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *