Bên bờ hạnh phúc

Kể từ khi cuộc chiến Trung Đông năm 1967 kết thúc, chính phủ Israel qua nhiều thời đã ủng hộ việc xây dựng và mở rộng các khu định cư trên những vùng đất chiếm đóng của người Palestine thuộc Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái bên ngoài Jerusalem

Tuy nhiên, nhà báo Akiva Eldar, người phụ trách trang chính trị của tờ Haaretz, đã nhận định, chính sách định cư luôn là rào cản đối với hòa bình khi nói về quá trình hòa đàm trực tiếp hiện nay với người Palestine.

Mỹ và Liên minh châu Âu cũng xem việc xây dựng khu định cư cho người Do Thái là trở ngại cho hòa bình Trung Đông nên kêu gọi Israel dừng hoạt động này.

Hòa đàm vừa được nối lại từ đầu tháng 9 sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi vào ngày 26/09 tới, lệnh dừng xây dựng nhà mới ở Bờ Tây hết hiệu lực, trong khi Israel không đưa ra dấu hiệu về việc gia hạn.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *