Bên bờ hạnh phúc
Kinh tế toàn cầu đang bước vào một vòng nguy hiểm mới. Ảnh minh họa

Trong bài phát biểu tại Đại học George Washington, Mỹ, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick đã nhận định, kinh tế toàn cầu đang bước vào một vòng nguy hiểm mới. Ông kêu gọi các nền kinh tế hàng đầu sớm đưa ra những quyết sách cứng rắn để giúp nền kinh tế thế giới khỏi lâm vào cuộc khủng hoảng mới.

Nhận định của người đứng đầu tổ chức tài chính quốc tế này cho thấy, mối lo ngại đang tăng cao của các nhà hoạch định chính sách toàn cầu về cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu cũng như nền tài chính công và cải cách tại nhiều nước. 

Chủ tịch WB Robert Zoellick cho rằng, chính sách của các nền kinh tế hàng đầu thế giới như EU, Mỹ, Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các nền kinh tế này lại trì hoãn quá lâu trong việc đưa ra những quyết sách cứng rắn khiến thế giới căng thẳng xoay quanh mối lo về nợ công ở nhiều nước, đặc biệt là ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Việc trì hoãn này cũng góp phần làm giá cả thị trường biến động mạnh trong thời gian gần đây.

Chủ tịch WB thẳng thắn chỉ ra rằng Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc vẫn chưa thể hiện trách nhiệm của mình trong nền kinh tế thế giới. Mỹ – nền kinh tế đầu tàu thế giới – đã khiến thế giới hoang mang khi ngập ngừng trong xử lý các vấn đề nền tảng của việc kích thích tăng trưởng, chính sự chia tách chính trị ở Mỹ đang cản trở mọi nỗ lực cắt giảm thâm hụt ngân sách. Trong khi đó, Nhật Bản đã "không cải cách cơ cấu kinh tế và xã hội để có thể thay đổi mô hình kinh tế đang ì ạch", còn Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, song vẫn còn non nớt.

Nhận định về khu vực đồng tiền chung châu Âu, chủ tịch WB cho rằng, chính sách tiền tệ của Eurozone với những qui định cho phép các nước thành viên tự do chi tiêu và thu thuế chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo ông, các nhà lãnh đạo chính trị cần ra quyết định cho tương lai của khối thay vì giải quyết vấn đề hàng ngày một cách chắp vá.

Chủ tịch WB Robert Zoellick nhấn mạnh: “Thời gian không còn nữa. Nếu chúng ta không đi trước các sự kiện, nếu không thích nghi với thay đổi, chúng ta sẽ bị cuốn vào những dòng chảy nguy hiểm”.

Tuần tới, cuộc họp của IMF và WB tại Washington sẽ đặt trọng tâm vào các vấn đề lớn trên đây của kinh tế thế giới, đặc biệt là chủ đề khủng hoảng nợ châu Âu và nguy cơ vỡ nợ của Hy Lạp.

Anh Dũng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *