Bên bờ hạnh phúc

Tại cuộc triển lãm năng lượng sinh học Trung Quốc, các doanh nghiệp tham gia đã có dịp giới thiệu với công chúng những sản phẩm mới nhất của họ. Sự kiện này đã khai mạc tại Viện bảo tàng Khoa học – Công nghệ Trung Quốc vào hôm 10/03 và sẽ kéo dài đến hết tháng 3.

Ảnh minh họa

 

Năng lượng sinh học được tạo ra bằng cách dùng các loại nguyên liệu phế thải để hấp thu khí carbonic và giảm khí thải ra môi trường. Việc ứng dụng năng lượng sinh học sẽ góp phần giúp bảo tồn tài nguyên thông qua tái chế.

Tại cuộc triển lãm, một công ty tham gia đã giới thiệu hệ thống sưởi ấm dùng chất thải nông nghiệp. Nó tận dụng những thứ phế thải như vỏ cây, rơm, nhánh cây được cắt tỉa trong thành phố để tạo ra những thanh nhỏ và dùng như nhiên liệu thay thế cho than và xăng trong hệ thống sưởi ấm. Sản phẩm trên được đánh giá là giúp giảm ô nhiễm không khí do thải ra rất ít carbonic và sulfur dioxide.

Theo các doanh nghiệp tham gia triển lãm, năng lượng sinh học không chỉ có tiềm năng ứng dụng ở thành thị mà còn khả thi ở nông thôn với nguồn nguyên liệu sẵn có. Giới chuyên môn còn nhận định, việc phát triển năng lượng sinh học sẽ góp phần giúp Trung Quốc làm chậm quá trình biến đổi khí hậu và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *