Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (25/11), tổng thống Iraq Jalal Talabani đã chính thức yêu cầu thủ tướng vừa được tái bổ nhiệm Nuri al-Maliki thành lập chính phủ mới trong vòng 30 ngày để chọn ra nội các mới từ các đảng phái chính trị của người Sunni, người Shi'ite và người Kurd của nước này. 



Tổng thống Iraq Jalal Talabani yêu cầu Thủ tướng đương nhiệm Nouri al-Maliki thành lập tân chính phủ

Tổng thống Jalal Talabani đưa ra yêu cầu chính thức trên 2 tuần sau khi các nhà lãnh đạo chính trị đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực, mở đường cho ông Maliki, thuộc Liên minh Quốc gia của người Shiite, trở thành thủ tướng Iraq nhiệm kỳ 2. Thỏa thuận mang đến hy vọng Iraq có thể tránh tái diễn cuộc xung đột sắc tộc vốn đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng vào năm 2006 và 2007.

Phát biểu sau yêu cầu thành lập chính phủ mới của tổng thống Talabani, thủ tướng Maliki đã hối thúc các khối chính trị hợp tác với nhau nhằm đảm bảo chính phủ hoạt động có hiệu quả. Ông nói: "Nhiệm vụ mà tôi sắp đảm nhiệm chẳng dể dàng chút nào, đặc biệt là trong tình hình đất nước rối ren hiện nay. Không ai có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ này. Vì vậy, tôi kêu gọi tất cả chúng ta cùng nhau hợp tác và huy động mọi tiềm năng để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay".

Iraq đang nỗ lực xây dựng lại cơ sở hạ tầng yếu kém và hồi phục ngành công nghiệp dầu hỏa bị suy yếu sau nhiều năm chiến tranh và bị cấm vận kinh tế quốc tế. Khoảng 95% ngân sách liên bang của Iraq phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu hỏa.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *