Bên bờ hạnh phúc
                         Ảnh minh họa

Hệ thống phòng thủ tên lửa AMD từ lâu đã trở thành vấn đề tranh cãi trong quan hệ giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuy nhiên, trong một cuộc gặp mới đây tại Maxcơva, các chỉ huy quân sự cấp cao của hai bên đã cam kết sẽ hợp tác làm việc trong vấn đề này. Theo giới phân tích, đây là tín hiệu tích cực cho thấy, cả Nga và NATO đang mong muốn cải thiện quan hệ, cũng như gỡ bỏ dần những vướng mắc trong vấn đề này.

Những thỏa thuận nêu trong tuyên bố chung của Nga và NATO được thông qua tại hội nghị cho thấy, hai bên đã sẵn sàng làm việc nhằm đạt được quan hệ đối tác mới mang tính chiến lược thực sự dựa trên nguyên tắc tin cậy lẫn nhau, minh bạch và ổn định. Hai bên cũng đã thỏa thuận sẽ sớm xúc tiến các cuộc thảo luận về tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, cùng đánh giá những mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ bên ngoài và tiếp tục đối thoại trong lĩnh vực này.

Đại tướng Nikolai Makarov – Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga – nhấn mạnh rằng, những biện pháp đơn phương mà NATO đã thực thi liên quan đến AMD sẽ không góp phần củng cố an ninh và ổn định ở khu vực. Theo ông Makarov, Nga và NATO cần hướng tới hợp tác để thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa chung.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh giữa Nga và NATO diễn ra tại Lisbon, Bồ Đào Nha cách đây 1 năm, hai bên đã từng có bước tiến lịch sử trong quan hệ khi nhất trí hướng tới xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược thực sự. Trong sự kiện đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã khẳng định rằng, Nga chấp nhận đề nghị tham gia xây dựng hệ thống phòng thủ châu Âu với hai hướng hợp tác. Một là, Nga và NATO nối lại việc hợp tác xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường, vốn đã được bắt đầu từ năm 2003. Hai là, hai bên thỏa thuận khởi sự nghiên cứu khả năng phối hợp xây dựng các hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của nhau.

Theo giới quan sát, hội nghị mới đây giữa các chỉ huy quân sự cấp cao Nga – Nato ở Maxcơva một lần nữa cho thấy, hai bên đã không chỉ mong muốn cải thiện quan hệ, mà còn mở ra hướng giải quyết cho vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa AMD, góp phần đảm bảo an ninh trong khu vực, cũng như trên thế giới.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *