Bên bờ hạnh phúc
Trong tương lai, để cung cấp năng lượng cho các bộ phận cấy ghép, chúng ta chỉ cần uống một cốc cô ca. Ảnh minh họa

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Joseph Fourier ở vùng Grenoble của Pháp đang phát triển một thiết bị được gọi là tế bào nhiên liệu sinh học sử dụng glucose và oxi trong cơ thể người để tạo ra điện năng.

Tế bào nhiên liệu sinh học này được cấu tạo với hai điện cực đặc biệt. Một điện cực có khả năng lấy các electron từ glucose. Điện cực còn lại chuyển các electron thành phân tử oxi và hydro. Khi nối các điện cực này vào một mạch điện, chúng sẽ tạo ra dòng điện. Do glucose và oxi có sẵn trong cơ thể con người nên tế bào nhiên liệu sinh học hoạt động vô hạn định. 

Nếu thành công thì trong vòng 1 hoặc 2 thập niên tới, tế bào nhiên liệu sinh học có thể được dùng để cung cấp năng lượng cho các bộ phận cấy ghép trong y học. Để cung cấp năng lượng cho những bộ phận này, khi đó chúng ta chỉ cần ăn một thỏi kẹo hay uống một cốc cô-ca.

Theo các nhà nghiên cứu, tế bào nhiên liệu sinh học có thể khởi đầu cho một cuộc cách mạng về cấy ghép cơ quan nội tạng nhân tạo và phục hình giúp làm thay đổi cuộc sống của hàng chục ngàn người mỗi năm.

Thu Thủy 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *