Bên bờ hạnh phúc
Thủ tướng George Papandreou. Ảnh: Internet

Ngân sách năm 2011 của Hy Lạp vừa được Quốc hội nước này thông qua sau nửa đêm qua, giờ địa phương, bất chấp việc các đảng phái đối lập không bỏ phiếu. Thủ tướng George Papandreou gọi năm 2010 là “năm của địa ngục”, nhưng cho rằng Hy Lạp đã trải qua một chặng đường dài đầy gian nan và nền kinh tế đất nước sẽ tăng trưởng trở lại.

Ngân sách năm 2011 được thông qua với 156 phiếu thuận trong Quốc hội 300 ghế. Tất cả phiếu thuận đều là của các nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội cầm quyền. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Papandreou khẳng định: "Chúng ta đã trải qua những thời khắc cực kỳ khó khăn trong năm nay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đứng vững, và sự kiên định đã được đền đáp. Ngày nay, chúng ta đang xử lý cuộc khủng hoảng nợ một cách nhanh nhạy, có hệ thống và có tổ chức".

Trong khi đó, phe đối lập lên tiếng cáo buộc chính phủ giải quyết kém cỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và buộc Hy Lạp phải thực hiện các biện pháp khắc khổ như là điều kiện để nhận được gói cứu trợ tài chính từ Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *