Đây là cuộc nổi dậy lần thứ 2 của phe đối lập ở nước này trong vòng 10 năm qua. Phe đối lập tuyên bố chính quyền của Tổng thống Bakiev đã bị lật đổ sau khi hàng trăm người biểu tình tấn công chiếm giữ tòa nhà quốc hội và phủ tổng thống. Thủ tướng Daniar Oussenov và Nội các của ông đã phải đệ đơn từ chức. Trong dòng người biểu tình, phe đối lập tuyên bố sẽ thành lập chính phủ mới và cựu Ngoại trưởng Rosa Otoubaieva sẽ là người đứng đầu chính phủ.

Theo một số liệu thống kê do Bộ y tế của nước này công bố, các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình xảy ra ở thủ đô đã khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và khoảng 400 người khác bị thương. Trong khi đó, theo một trong các thủ lĩnh thuộc phe đối lập số người thiệt mạng lên đến gần 100 người.

Washington đã bày tỏ sự quan ngại đối với tình hình bất ổn ở Kirgyzstan. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi đối thoại và hòa bình ở Kirgyzstan nhằm tránh tình trạng bạo lực đẫm máu tiếp diễn.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *