Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (13/07), phái đoàn của Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia Libya NTC do ông Mahmoud Jebril dẫn đầu đã có cuộc gặp với Chủ tịch Uỷ ban châu Âu EC – Jose Manuel Barroso tại trụ sở của EC ở Brussels, Bỉ.

Trong cuộc gặp, lãnh đạo NTC Jebril cho biết, chiến dịch không kích của NATO tại Libya nên tiếp tục trong suốt tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 29 tháng 8 tới.

Phát biểu trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm với chủ tịch EC Barroso, ông Jebril cho biết sự cần thiết phải tự vệ cũng như bảo vệ thường dân Libya ngay cả trong tháng lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo.

Về phần mình, Chủ tịch Barroso nhấn mạnh, EU sẽ hỗ trợ NTC xây dựng nền dân chủ cũng như một chính quyền mới tại Libya. 

Trước đó, ông Jebril đã có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Dự kiến, hôm nay, ông sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman van Rompuy.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *