Bên bờ hạnh phúc
Tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Một ngày sau khi tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên thệ nhậm chức với lời kêu gọi hòa bình và hòa giải dân tộc, Nội các mới của chính phủ Thái Lan cũng đã ra mắt Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Điều bất ngờ là trong nội các mới này không có đại diện của phong trào “Áo đỏ” – phe đã giúp bà Yingluck lên nắm quyền.

Theo giới quan sát, việc các lãnh đạo phong trào “Áo đỏ” không có tên trong danh sách nội các của tân Thủ tướng là nhằm làm hài lòng những ý kiến chỉ trích cũng như giúp giảm thiểu nguy cơ đối đầu chính trị tiềm tàng ở đất nước vốn đã trải qua nhiều cuộc chính biến này.

Nội các mới do nữ Thủ tướng Yingluck bổ nhiệm gồm 35 thành viên, trong đó Đảng Vì nước Thái kiểm soát hầu hết các bộ quan trọng như Nội vụ, Quốc phòng, Ngoại giao, Năng lượng và Tư pháp. Chỉ có 3 trong số 5 đảng liên minh được phân bổ ghế nội các. Nội các mới còn có 4 người không phải là đại biểu Quốc hội. Đây một lần nữa cũng là lời khẳng định của Thủ tướng Yingluck về việc anh trai bà – cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra – không can thiệp vào tiến trình thành lập nội các. 

Nhìn chung, người dân và giới kinh doanh của xứ sở triệu voi đều có thái độ khá tích cực đối với chính phủ mới khi phần lớn nhận xét: kinh tế Thái Lan từng phát triển nhanh dưới thời cựu thủ tướng Thaksin, do đó, đảng Vì nước Thái lên cầm quyền sẽ đóng vai trò thúc đẩy nhất định đối với sự phục hồi kinh tế đất nước. Một bộ máy kinh tế, chính trị sắc sảo sẽ giúp bà Yingluck giải tỏa áp lực thực thi các cam kết kinh tế khi vận động tranh cử cũng như giúp Thái Lan ổn định về chính trị. 

Trong khi đó, nhiều nhà quan sát lại cho rằng, nội các mới của Thái Lan chưa chắc hoạt động hiệu quả dù cơ cấu nội các hoàn toàn có thể chấp nhận được. Lý do là khi không cùng chung một mục đích thì nội các mới khó có thể mang lại tương lai tươi sáng cho chính phủ mới. Ngoài ra, giới ngoại giao cũng đã bày tỏ sự thất vọng sau khi Phó Chủ tịch Đảng Vì nước Thái Surapong Towijakchaikul được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng bởi ông chưa từng nắm giữ chức vụ quan trọng nào trong Bộ Ngoại giao. Các vị trí Bộ trưởng Tài nguyên, Môi trường, Bộ trưởng Giáo dục cũng bị chỉ trích vì người lãnh đạo "không thạo việc". 

Trước những ý kiến xoay quanh nội các mới, tân thủ tướng Thái Lan bày tỏ: “Tôi tin tưởng và hài lòng với nội các mới của chính phủ. Chúng ta nên cho họ cơ hội để chứng tỏ, thay vì chỉ nhìn bên ngoài và đánh giá”. Trước đó, bà Yingluck cũng nói rằng, Thủ tướng là một trách nhiệm lớn lao và đầy thử thách. Bà sẽ sử dụng kiến thức, thẩm quyền và trí tuệ để làm việc chăm chỉ, mang lại hoà bình, thống nhất và hoà giải cho dân tộc. 

Các nhà phân tích nhận định, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách khi lãnh đạo chính phủ mới. Theo họ, dư vị ngọt ngào của chiến thắng sẽ nhanh chóng qua đi, thậm chí có thể thành vị đắng nếu bà Yingluck không khôn khéo chèo lái chính phủ nhiệm kỳ mới vượt qua khó khăn và thách thức lớn ớ phía trước.

Thu Thủy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *