Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa

Hôm qua (06/07), nội các Đức đã thông qua dự thảo ngân sách liên bang năm 2012, đồng thời đưa ra dự báo về viễn cảnh tài chính trung hạn đến năm 2015. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schaeuble mô tả kinh tế nước này đang tăng trưởng tốt.

Dự thảo ngân sách 2012 ước tính mức vay ròng mới của liên bang là 27,2 tỷ euro trong năm tới. Trước khi trở thành ngân sách chính thức, dự thảo sẽ phải được cả hai viện của Quốc hội Đức thông qua.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau phiên họp nội các, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho biết, ông hài lòng với tình hình kinh tế Đức hiện nay và tin rằng, Đức sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng.

Đối với dự báo về viễn cảnh tài chính trung hạn, chính quyền Berlin dự kiến, mức vay ròng mới của liên bang sẽ giảm xuống còn 24,9 tỷ euro trong năm 2013 và 14,7 tỷ euro trong năm 2015.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *