Bên bờ hạnh phúc
Công nghiệp chế tạo ô tô Nhật Bản

Hôm qua (25/11), Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, thặng dư thương mại của nước này trong tháng 10 đã tăng 2,7%. Việc tăng thặng dư thương mại này nhờ vào mặt hàng ô tô xuất khẩu tăng.

Bản báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, thặng dư thương mại tháng 10 là 9,9 tỉ USD, tăng 2,7% so với tháng 10 năm trước. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp nước này có mức tăng thặng dư thương mại. Xuất khẩu tăng 7,8%, đạt khoảng 68 tỉ USD. Điều này nhờ vào việc tăng mặt hàng xe và động cơ ô tô xuất khẩu sang các thị trường như Nga, Mỹ, Trung Quốc.

Trong khi đó, nhập khẩu tăng 8,7%, ước đạt gần 59 tỉ USD, nhờ vào nhập khẩu than và quặng sắt.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *