Bên bờ hạnh phúc

Bộ trưởng công nghiệp, thương mại và kinh tế Nhật Bản Masayuki Naoshima đang đề xuất thiết lập một nhóm làm việc cấp chính phủ cho phép các công ty của Nhật Bản tham gia vào dự án nhà máy điện hạt nhân ở Ấn Độ.

Bộ trưởng công nghiệp, thương mại và kinh tế Nhật Bản Masayuki Naoshima

Ông Masayuki Naoshima đang có chuyến thăm Ấn Độ từ hôm qua (29/04) cho đến ngày 02/05. Trong chuyến thăm này, ông Naoshima sẽ có cuộc gặp với một số quan chức cấp cao của Ấn Độ, trong đó có thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh. Ngoài ra, ông Naoshima cũng sẽ cùng với những người đứng đầu các công ty lớn của Nhật Bản như Toshiba và Mitsubishi tham dự lễ ký hợp đồng về dự án phát triển ở nông thôn.

Hiện tại, Ấn Độ đang có kế hoạch xây khoảng 20 nhà máy điện hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của nước này.

Nhật Bản cho biết nhóm làm việc cấp chính phủ sẽ cho phép chính phủ hai nước trao đổi thông tin lẫn nhau về kế hoạch xây các nhà máy điện hạt nhân ở Ấn Độ.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *