Bên bờ hạnh phúc
Chính quyền tỉnh Fukushima quyết định kiểm tra tất cả các trang trại nuôi bò

Chính quyền tỉnh Fukushima của Nhật Bản đã quyết định kiểm tra phóng xạ tại tất cả các trang trại nuôi bò. Quyết định trên được đưa ra sau khi bò nuôi tại một trang trại ở thành phố Minami-soma của tỉnh này bị phát hiện nhiễm lượng phóng xạ cesium vượt mức cho phép. 

Kể từ sau thảm họa hạt nhân, nông trại này đã xuất bán 17 con bò. 6 con trong số đó được chuyển đến thủ đô Tokyo và tỉnh Tochigi. Từ đây, số thịt từ những con bò trên được phân phối đến các nhà bán lẻ tại 8 tỉnh mà không hề được kiểm tra phóng xạ.

Sau khi phát hiện thịt bò bị nhiễm xạ, tỉnh Fukushima đã quyết định kiểm tra tất cả bò được nuôi trong khu vực sơ tán xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và cả những nơi khác trong tỉnh. 

Tuy nhiên, điều quan tâm hiện nay là không có đủ thiết bị để kiểm tra tất cả bò ở đây. Khoảng 90% bò nuôi ở Fukushima được chuyển đến các nhà máy xử lý tại các tỉnh khác, nơi chính quyền địa phương có trách nhiệm kiểm tra độ an toàn. Tuy nhiên, họ chỉ có thể kiểm tra khoảng 1% số bò đến từ Fukushima.

Thu Thủy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *