Bên bờ hạnh phúc
Tepco đang xem xét khả năng xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển. Ảnh minh họa

Hôm qua (08//12), Công ty điện lực Tokyo, gọi tắt là Tepco, đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản cho biết đang xem xét khả năng xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển vào tháng 3 tới.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Tokyo, người phát ngôn của Tepco – ông Junichi Matsumoto cho biết, do hiện nhà máy không còn chỗ chứa nước nhiễm xạ đã qua xử lý nên cách lựa chọn khả thi nhất hiện nay là xả nước ra biển.

Tepco cho biết buộc phải làm như vậy dù vẫn đang đánh giá khả năng ảnh hưởng đến môi trường của việc xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển, nhưng khẳng định sẽ nỗ lực giảm thiểu sự ảnh hưởng của nó đối với môi trường.

Tháng 4 vừa qua, Tepco đã xả ra biển hơn 10.000 tấn nước nhiễm xạ nồng độ thấp ra biển. Điều này đã gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ mo65t số quốc gia láng giềng.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *