Bên bờ hạnh phúc

Tờ Thời báo New York, số ngày 10/03 có đăng bài nhận định rằng, nền kinh tế Mỹ đã chuẩn bị để thích ứng tốt hơn cho việc tăng chi phí nhiên liệu so với thời khủng hoảng vào năm 2008.

Gần đây, giá xăng dầu trên thị trường Mỹ đã tăng gần 1/3 và dầu thô vượt ngưỡng 100 USD mỗi thùng. Ảnh minh họa

 

Gần đây, giá xăng dầu trên thị trường Mỹ đã tăng gần 1/3 và dầu thô vượt ngưỡng 100 USD mỗi thùng do những quan ngại về bất ổn tại Trung Đông và Bắc Phi.

Mặc dù giá năng lượng tăng cao luôn tạo ra những khó khăn nhất định và làm chậm lại tốc độ hồi phục kinh tế, nhưng các nhà kinh tế cho rằng, việc giá dầu tăng đến mức như hiện nay khó có thể ngăn cản đà hồi phục kinh tế, trừ phi cơn sốt giá dầu tiếp tục diễn biến nghiêm trọng hơn.

Lý do chính là người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ đã rút ra được bài học từ cuộc khủng hoảng dầu hỏa vào năm 2008. Họ đã tập trung hơn cho nỗ lực sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả. Thêm vào đó, phần lớn các bộ phận của nền kinh tế Mỹ đã ít phụ thuộc hơn vào dầu mỏ so với trước kia.

Từ năm 2005 đến nay, mức tiêu thụ dầu ở Mỹ đã giảm 5% trong khi mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên tăng 10%.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *