Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa

Liên quan đến vấn đề năng lượng hạt nhân, trong báo cáo đưa ra vào hôm qua (13/07), Ủy ban điều tiết hạt nhân Mỹ NRC đã yêu cầu các công ty khai thác năng lượng hạt nhân ở nước này tăng cường khả năng phòng chống thiên tai tại các nhà máy điện hạt nhân của mình.

Theo đó, NRC đề nghị các công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ xem xét lại khả năng phòng chống thiên tai của các lò phản ứng trên toàn quốc sau mỗi 10 năm.

Báo cáo cũng yêu cầu các công ty có lò phản ứng cùng loại với các lò phản ứng tại nhà máy Fukushima số 1 của Nhật Bản nên xem xét lại các yếu tố kỹ thuật. NRC khuyến cáo, nguồn điện dự phòng ở tất cả các nhà máy phải đảm bảo khả năng cung cấp điện ít nhất trong vòng 8 giờ trong trường hợp mất điện.

Uỷ ban điều tiết hạt nhân của Mỹ cũng đề ra các tiêu chuẩn an toàn mới nhằm đảm bảo khả năng chịu đựng của các lò phản ứng khi xảy ra sự cố.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *