Bên bờ hạnh phúc

9 năm sau sự kiện khủng bố 11/09 tại Mỹ, người thân của những nạn nhân thiệt mạng đang chuẩn bị tham gia lễ tưởng niệm tại Khu vực Số Không, nơi tọa lạc của tòa tháp đôi Trung Tâm Thương mại Thế giới WTC trước đây ở thành phố New York.

Cùng lúc, 2 nhóm phản đối và ủng hộ kế hoạch xây dựng một đền thờ Hồi giáo gần đó cũng đều sẵn sàng tuần hành chống đối nhau.

Gần 3000 người đã thiệt mạng khi những kẻ không tặc thuộc tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda cướp 4 chiếc máy bay chở khách đâm vào WTC, Lầu Năm Góc và lao xuống một cánh đồng tại bang Pennsylvania. Ảnh: Internet

Gần 3000 người đã thiệt mạng khi những kẻ không tặc thuộc tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda cướp 4 chiếc máy bay chở khách đâm vào WTC, Lầu Năm Góc và lao xuống một cánh đồng tại bang Pennsylvania. Hằng năm cứ đúng vào ngày 11/09, người thân của những nạn nhân đến Khu vực Số Không để dự lễ tưởng niệm. Năm nay, buổi lễ này chắc chắn sẽ bị phủ bóng đen bởi một dự án xây dựng gây tranh cãi.

Theo dự kiến, một trung tâm văn hóa Hồi giáo, trong đó có 1 gian cầu nguyện, sẽ mọc lên tại vị trí chỉ cách Khu vực Số Không 2 lô. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thị trưởng New York Michael Bloomberg cho biết 2 ông ủng hộ quyền của người Hồi giáo trong dự án xây dựng trên.
 

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *