Bên bờ hạnh phúc

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chung với Tổng thống Liberia Ellen Johnson-Sirleaf bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc diễn ra tại thành phố New York, Mỹ vào hôm 22/09, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cho biết, các nước Châu Phi phải sử dụng nguồn viện trợ để hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Ông cũng cho rằng, một chính phủ tốt và một môi trường kinh doanh minh bạch là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững.

Mức viện trợ dành cho châu Phi không như kỳ vọng. Ảnh minh họa

Theo cựu thủ tướng Anh, hiệu quả của nguồn viện trợ thể hiện qua cách mà chính phủ nhận viện trợ sử dụng như thế nào. Ông cho rằng, các nước đang phát triển, trong đó có các quốc gia tại Châu Phi, cần hành động nhiều hơn nữa để tăng cường trách nhiệm của chính phủ, đấu tranh chống hối lộ, tạo động lực hấp dẫn đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, Tổng thống Liberia Ellen Johnson-Sirleaf bày tỏ sự thất vọng khi cho biết những cam kết hổ trợ cho Châu Phi tại hội nghị thượng đỉnh về Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ của Liên hiệp quốc vừa qua đã không đạt được con số như mong đợi.

Theo dự đoán của Qũy Tiền tệ Quốc tế IMF, tăng trưởng kinh tế của Châu Phi trong năm 2010 sẽ đạt 4.5%.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *