Bên bờ hạnh phúc

Giữa lúc quân đội chính phủ Libya đang giành lại dần các thành phố ở phía Đông, vốn đã bị lực lượng nổi dậy chiếm đóng, mới đây, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết về vùng cấm bay, cho phép can thiệp quân sự chống lại chính quyền của Tổng thống Mouammar Kadhafi.

Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc bỏ phiếu chấp thuận áp lệnh cấm bay đối với Libya

 

Nghị quyết do Pháp và Anh soạn thảo đã được Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua với 10 phiếu thuận và 5 phiếu trắng. Nga, Trung Quốc và Đức là các thành viên bỏ phiếu trắng và không có thành viên nào bỏ phiếu chống.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sau khi kết quả này được công bố, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé nói rằng, Pháp và các đồng minh của Pháp sẵn sàng hành động ngay khi Nghị quyết này được thông qua và cho rằng, can thiệp quân sự nhanh chóng vào Libya là điều cần thiết để bảo vệ người dân nước này.

Ngay sau đó, Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaaim đã lên án nghị quyết trên và cho rằng, nghị quyết này đã đe dọa đến sự thống nhất và ổn định của Libya.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *