Bên bờ hạnh phúc

3 binh sỹ thủy quân lục chiến Hà Lan từng bị Libya bắt giữ vừa được trả tự do và rời khỏi nước này an toàn. Vụ bắt giữ xảy ra khi các binh sỹ trên cố sơ tán 2 công dân gồm 1 kỹ sư Hà Lan và 1 công dân châu Âu khác tại thành phố Sirte, miền Bắc Libya vào ngày 27 tháng 2 vừa qua.

3 binh sỹ trên đã được đưa về tới sân bay quốc tế Athens vào sáng qua (11/03) bằng máy bay quân sự C-130 của Hy Lạp. Các binh sỹ đều trong điều kiện sức khỏe rất tốt. Họ đã gặp các quan chức chính phủ Hà Lan tại Athens, trong đó có Thứ trưởng ngoại giao Ed Kronenberg – người đã dẫn đầu đoàn đàm phán trong các cuộc thương lượng với chính quyền Libya trong nỗ lực trả tự do cho các binh sỹ.

Về chiến dịch sơ tán công dân vào ngày 27 tháng 2 của các binh sỹ, Bộ Quốc phòng Hà Lan xác nhận, chiến dịch được tiến hành mà không được sự cho phép của chính quyền Libya.

Ngoài các binh sỹ trên, máy bay C-130 còn di tản 12 công dân Hy Lạp về nước.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *