Bên bờ hạnh phúc
Một công nhân sản xuất dầu thô tại một nhà máy ở Libya. Ảnh minh họa

Hoạt động sản xuất dầu đã bắt đầu được khôi phục tại Libya và đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền lâm thời tại nước này.

Công ty dầu Sirte SOC, nằm ở thị trấn Al Wahat của Libya vừa cho biết đã sẵn sàng nối lại hoạt động sản xuất dầu mỏ sau 1 tháng kiểm tra những thiệt hại do chiến tranh. SOC có trụ sở ở thành phố Brega. Đây được xem là thành phố dầu mỏ của Libya.

Theo các quan chức của SOC, trước kia, công ty này sản xuất trung bình khoảng 100.000 thùng dầu thô mỗi ngày và hiện đang nỗ lực để có được mức như bình thường.

Libya là nước có trữ lượng dầu lớn nhất châu Phi và trước chiến tranh là nước xuất khẩu dầu thứ 12 thế giới. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất dầu đã bị tê liệt trong nhiều tháng qua.

Minh Thanh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *