Bên bờ hạnh phúc

Diễn Đàn kinh tế, thương mại và văn hóa hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ 5 diễn ra tại thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam thuộc miền Trung Trung Quốc đã kết thúc với nhiều dấu hiệu mới cho thấy quan hệ giữa Trung Quốc Đại lục và vùng lãnh thổ Đài Loan đã trở nên nồng ấm hơn. Đại diện hai bên đã đồng ý đẩy mạnh trao đổi văn hóa, giáo dục giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Phát biểu tại buổi lễ kết thúc Diễn đàn ông Giả khánh Lâm, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội Nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc nói:

Tôi nghĩ rằng những gì mà Trung Quốc Đại lục và vùng lãnh thổ Đài Loan nhất trí được dựa trên tình hình hiện tại cũng như hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Điều này cũng đã được thể hiện rõ trên một số vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm.”

Chính phủ Trung Quốc cho biết diễn đàn lần này đã mở đường cho các hoạt động trao đổi văn hóa và giáo dục giữa hai bờ eo biển trong một kỷ nguyên mới, đẩy mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy trao đổi văn hóa, phát triển kinh tế đối với sự phát triển hòa bình mối quan hệ giữa hai bờ eo biển.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc dân đảng của vùng lãnh thổ Đài Loan, ông Ngô Bá Hùng phát biểu:

Chúng tôi đã bắt đầu xây dựng chiếc cầu văn hóa trên tinh thần phát triển hòa bình và ổn định. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng chiếc cầu này để mở đường cho một tương lai tươi sáng hơn. Tôi tin rằng cả Trung Quốc Đại lục và vùng lãnh thổ Đài Loan sẽ đạt được một nền hòa bình lâu dài thông qua nền tảng đối thoại.”

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *