Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (26/10), Iran đã bắt đầu nạp nhiên liệu cho lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này. Đây là một trong những bước cuối cùng tiến đến hiện thực hóa mục tiêu mà Iran từng công bố là trở thành cường quốc hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr

Trong buổi họp báo ở thủ đô Tehran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết, các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình của nước này đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ông Mehmanparast cho biết thêm: "Các áp lực chính trị, như cấm vận chẳng hạn, không thể cản trở tiến bộ của chúng ta và chúng ta có quyền không thể tranh cãi trong việc sử dụng kỹ thuật hạt nhân vì mục đích hòa bình".

Iran hy vọng, nhà máy điện hạt nhân Bushehr, công suất 1.000 MW, do Nga xây dựng này có thể bắt đầu sản xuất điện vào đầu năm tới và điều này cho thấy phương Tây đã sai lầm trong việc cáo buộc Tehran đang tìm cách phát triển bom nguyên tử.

Chính những nghi ngờ về mục đích thực sự của chương trình hạt nhân của Iran đã khiến nước này phải hứng chịu vòng cấm vận mới từ Hội Đồng Bảo an Liên hiệp quốc hồi tháng 06 và các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn từ Mỹ và Liên minh châu Âu.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *