Trong báo cáo hàng tháng của mình, vào giữa tuần qua, Cơ quan Năng lượng quốc tế, gọi tắt là IEA, đã nâng mức dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của thế giới trong năm 2011 lên 89,3 triệu thùng/ngày do nền kinh tế toàn cầu đang dần thoát khỏi khủng hoảng và được dự báo sẽ tăng trưởng trở lại.

Đây là tháng thứ 5 liên tiếp, IEA, tổ chức đại diện cho lợi ích của các nước công nghiệp, tăng mức dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới. Cùng lúc đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cũng đã có động thái tương tự.

Giá dầu thô cuối tháng 1 đã vượt ngưỡng 100 đôla Mỹ/thùng do khủng hoảng chính trị tại Ai Cập. Theo tính toán của Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA, với mức giá 100 đôla/thùng, chi phí cho dầu mỏ sẽ chiếm 5% GDP toàn cầu.

IEA cho rằng, giá dầu mới đây tăng là do những yếu tố cơ bản của thị trường hơn là những hiện tượng đầu cơ. Cũng theo báo cáo của cơ quan này, sự hồi phục kinh tế mạnh hơn dự kiến tại Bắc Mỹ, nhất là nhu cầu tăng cao hơn tại châu Á, như Trung Quốc chẳng hạn, đã giải thích cho dự báo nhu cầu dầu mỏ của thế giới tăng trong năm 2011. Trên thực tế, mức tiêu thụ dầu của Trung Quốc đã lập kỷ lục mới vào tháng 12/2010 với 10,4 triệu thùng/ngày, tăng 12,2% so với năm 2009.

Cũng theo IEA, mặc dù dự báo chỉ khoảng 1/5 nhu cầu dầu mỏ thế giới được đáp ứng vào năm 2035 do trữ lượng dầu cạn kiệt, nhưng việc phát hiện các mỏ dầu mới tại Bắc Cực, Bắc Băng Dương và việc phát triển các loại dầu thông thường như dầu chiết xuất từ cát, khí tự nhiên hóa lỏng sẽ bù đắp sự suy giảm các giếng dầu đang khai thác, góp phần đẩy lùi nguy cơ khủng hoảng dầu hỏa toàn cầu trong tương lai.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cũng đã nâng mức dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ thế giới trong năm 2011 do thời tiết mùa Đông lạnh giá và kinh tế thế giới có triển vọng phục hồi vững chắc hơn. Theo OPEC, nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm nay sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày lên 87,74 triệu thùng/ngày, tức tăng 1,62% so với mức dự báo 1,23% trước đó.

Báo cáo hàng tháng mới đây nhất của OPEC cho rằng, mùa Đông lạnh hơn đã tác động đến hầu hết các nước trong khu vực Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD từ tháng 11 năm ngoái, khiến nhu cầu sử dụng năng lượng tăng rõ rệt. Vì vậy, OPEC điều chỉnh dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ thế giới không chỉ trong năm 2010 mà cả năm 2011. Ngoài ra, sự phục hồi mạnh hơn của khu vực công nghiệp ở Mỹ và Trung Quốc nhờ các kế hoạch kích thích kinh tế của chính phủ hai nước này cũng đẩy nhu cầu dầu mỏ tăng cao.

OPEC cũng cho biết, sản lượng dầu của tổ chức này trong tháng 1 vừa qua đã tăng 400.000 thùng/ngày, lên 29,72 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2008 khi OPEC tuyên bố đợt cắt giảm sản lượng kỷ lục.

Các nhà kinh tế cho rằng năm 2011 có thể sẽ đánh dấu một bước ngoặt về lượng dầu mỏ tiêu thụ vì nhu cầu của những thị trường mới nổi và các nước đang phát triển sẽ đạt mức của các nước công nghiệp, vốn chiếm hơn 70% nhu cầu dầu mỏ thế giới vào 20 năm trước, và sẽ vượt các nước này vào năm 2013.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *