Bên bờ hạnh phúc
Chủ các nhà hàng, quán ăn và quán bar ở Hy Lạp sẽ phải gánh thuế nặng hơn 10% so với hiện tại. Ảnh minh họa

Hôm qua (01/09), việc tăng 10% thuế giá trị gia tăng VAT, từ 13% lên 23%, đối với các nhà hàng, quán ăn và quán bar ở Hy Lạp đã chính thức có hiệu lực. Đây là một trong những biện pháp kinh tế mới nhằm giúp chính phủ giảm thâm hụt ngân sách.

Tuy nhiên, việc tăng thuế VAT đã vấp phải sự phản đối của các chủ cửa hàng vì họ cho rằng điều này sẽ khiến công việc kinh doanh của họ gặp nhiều khó khăn.

Chủ các nhà hàng và quán ăn cho biết, trước tình hình này, họ buộc sẽ phải tăng giá thực phẩm.

Chủ một nhà hàng cho biết, doanh thu tại các nhà hàng ở thủ đô Athens đã giảm đáng kể vì người dân có kế hoạch thắt chặt chi tiêu.

Trong một diễn biến có liên quan, phái đoàn của Liên minh châu Âu EU và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa cho biết sẽ hoàn tất việc xem xét định kỳ tình hình tài chính của Hy Lạp vào ngày 5/9 tới đây. Tùy thuộc vào những tiến bộ mà Athens đạt được trong khuôn khổ các cam kết, các thể chế tài chính này sẽ cân nhắc đợt giải ngân thứ 6 trị giá 8 tỷ euro trong gói cứu trợ trị giá 110 tỷ euro dành cho Hy Lạp đã thoả thuận hồi tháng 5 năm ngoái.

Anh Bằng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *