Bên bờ hạnh phúc

Hội nghị ngoại trưởng không chính thức của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tổ chức tại thành phố Almaty, Kazakhstan vừa kết thúc. Kết quả quan trọng nhất đạt được tại hội nghị nói trên là việc quyết định sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của OSCE kể từ năm 1999 tại thủ đô Astana, Kazakhstan từ ngày 29 đến 30/10 tới.

 

Quang cảnh hội nghị thượng đỉnh OSCE

Chính quyền Kazakhstan không hề che đậy ưu tiên hàng đầu của họ trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch OSCE chính là việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của OSCE sau 11 năm. Vì vậy, kết quả đạt được tại Hội nghị ngoại trưởng không chính thức đã khiến Kazakhstan hài lòng. Quyết định chính thức về vấn đề này sẽ được công bố sau 2 tuần tới, theo kết quả phiên họp của Hội đồng thường trực OSCE tại thủ đô Viên, Áo.

Vào đầu năm nay, Mỹ và Uzebekistan đã cực lực phản đối việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại Astana. Tuy nhiên, những trở ngại này đều được Kazakhstan giải quyết ổn thỏa. Đối với Mỹ, Astana đã thuyết phục được Washington ủng hộ ý tưởng của mình; và sau đó, vấn đề này cũng được sự thống nhất của tổng thống Uzebekistan Islam Karimov và tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

Nga, một quốc gia thành viên quan trọng của OSCE, hy vọng các nước OSCE sẽ thảo luận dự thảo quy chế của tổ chức này do Nga đề xuất trước đây gồm quy chế hoạt động của các quan sát viên bầu cử và văn kiện phối hợp hoạt động giữa OSCE và các tổ chức phi chính phủ. Moscow còn nhận thấy, các nước thành viên OSCE đã sẵn sàng thảo luận nghiêm túc đề xuất của Tổng thống Nga Medvedev về việc thiết lập “một hệ thống an ninh tập thể mới đối với toàn bộ khu vực”.

Ban lãnh đạo Kazakhstan hy vọng, Hội nghị thượng đỉnh OSCE sắp tới sẽ thông qua những nguyên tắc cơ bản của Định ước Helsinki 1975, như không phá vỡ các đường biên giới, sự toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ và các nghĩa vụ về nhân quyền.

Nga cũng đánh giá cao việc thủ đô Astana được chọn làm nơi đăng cai Hội nghị thượng đỉnh OSCE 2010 và rằng, tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã giành được “một chiến thắng chính trị thuyết phục và hết sức quan trọng”.

Trước thềm Hội nghị ngoại trưởng không chính thức của OSCE, một số nước châu Âu đã đề xuất một địa điểm khác, như thủ đô Viên, Áo là nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh quan trọng này vì cho rằng, việc Kazakhstan được làm Chủ tịch OSCE đã là đủ.

Vấn đề quan trọng quyết định cho sự thành công của Hội nghị thượng đỉnh OSCE mà nước chủ nhà Kazakhstan phải bắt tay vào chuẩn bị ngay từ bây giờ là đưa ra chương trình nghị sự cho kỳ Hội nghị thượng đỉnh quan trọng này.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *