Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (10/03), tại hội thảo kéo dài 2 ngày ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc, gọi tắt là FAO, đã lên tiếng kêu gọi các nước châu Á hỗ trợ nông dân sản xuất thêm lúa gạo nhằm giúp ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực trong bối cảnh dân số tăng nhanh.

FAO lên tiếng kêu gọi các nước châu Á hỗ trợ nông dân sản xuất thêm lúa gạo. Ảnh minh họa

 

Hội thảo Bangkok được triệu tập nhằm bàn bạc về tình trạng tăng giá lương thực và mở đầu cho một loạt cuộc họp do FAO tổ chức trên toàn thế giới để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề an ninh lương thực. Khu vực châu Á hiện là nơi cung cấp lúa gạo chủ yếu cho thế giới và chiếm gần 2/3 sản lượng trên toàn cầu. Riêng Việt Nam và Thái Lan đang chiếm tới gần 50%.

FAO ước tính, sản lượng lương thực thế giới phải tăng đến 70% so với hiện nay mới đủ để đáp ứng nhu cầu của dân số thế giới vào năm 2050, khi đó sẽ lên đến 9,1 tỷ người. Còn tại các nước đang phát triển, sản lượng lương thực phải tăng gấp đôi mới đủ đáp ứng.

FAO cho rằng, để ngăn ngừa khủng hoảng lương thực và giảm đói nghèo ở châu Á thì sứ mệnh hỗ trợ nông dân trồng thêm lúa để đảm bảo an ninh lương thực là hết sức quan trọng. Tổ chức này nhận định rằng, cộng đồng quốc tế và chính phủ các nước cần từ bỏ thái độ sao lãng đối với ngành nông nghiệp và sản xuất lương thực.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *