Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (22/02), hãng hàng không lớn nhất nước Đức – Lufthansa buộc phải hủy hàng trăm chuyến bay do các phi công của hãng bắt đầu đợt đình công kéo dài 4 ngày sau khi không đạt được thỏa hiệp về tiền lương và an toàn lao động.

Phi công của hãng hàng không Lufthansa tổ chức đình công

Hãng hàng không Lufthansa cho biết trong một thông báo rằng, cuộc đình công do Công đoàn phi công tổ chức đã bắt đầu vào đêm 21/02. Rất nhiều hành khách tại sân bay Frankfurt bị hoãn chuyến bay và do dự không biết có nên chờ cho đến khi các chuyến bay hoạt động trở lại hay chuyển sang đi bằng xe lửa.

Các phi công của hãng hàng không Lufthansa đã biểu quyết tổ chức cuộc đình công phản đối những vấn đề liên quan đến quyền lợi lao động sau khi hãng này nỗ lực cắt giảm chi phí bằng cách chuyển nhân viên đến các công ty con ở nước ngoài như hãng hàng không Australia hay hãng hàng không Lufthansa ở Italia, nơi có mức tiền lương thấp hơn.

Cuối tuần qua, Liên đoàn phi công đã đề xuất các cuộc đàm phán mới nhưng Lufthansa cho biết chỉ nối lại đàm phán trừ khi Liên đoàn giảm bớt các yêu cầu mà hãng này xem là có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quyết định của Hội đồng quản trị.

Ngày 21/02, một thành viên Hội đồng quản trị của Lufthansa cho biết, hãng sẽ đảm bảo việc làm của 4.000 phi công trong 2 năm nếu họ đồng ý thương lượng. Và đảm bảo này có thể kéo dài đến năm 2013 hay 2014 nếu các phi công không yêu cầu tăng lương trong hơn 12 tháng.

Lufthansa cho biết, cuộc đình công sẽ gây thiệt hại khoảng 100 triệu euro, tương đương 135 triệu đô la Mỹ và ảnh hưởng đến danh tiếng của hãng. Sau khi cuộc đình công diễn ra, giá cổ phiếu của Lufthansa đã nhanh chóng giảm 1,6%.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *