Bên bờ hạnh phúc

Nhóm Hồi giáo trên có tên là Những con chim ưng giải phóng vùng Kurdistan TAK đã tuyên bố trên trang web của họ rằng vụ đánh bom này được lên kế hoạch nhắm vào các binh lính của chính phủ. Họ tuyên bố sẽ gia tăng các vụ tấn công bạo lực nhằm vào Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, bị họ tố cáo là đang lên kế hoạch thảm sát người Cuốc. Trong khi đó, chính quyền Ankara khẳng định TAK là một tổ chức thuộc Đảng Công nhân người Cuốc PKK ở nước này. Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan cũng đã lên án PKK, vốn bị coi là một tổ chức khủng bố. Ông khẳng định sẽ không khoan nhượng với bạo lực.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *