Bên bờ hạnh phúc

Giới chức tư pháp Ukraine vừa chính thức mở cuộc điều tra hình sự đối với cựu Tổng thống Leonid Kuchma – người bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại nhà báo Georgiy Gongadze vào tháng 9/2000.

Cựu tổng thống Ukraine Leonid Kuchma

 

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev vào hôm qua (22/03), phó trưởng công tố thứ nhất Ukraine Renat Kuzmin cho biết, một cuộc điều tra hình sự nhắm vào cựu tổng thống Kuchma, 72 tuổi, đã được mở.

Ông Kuchma bị nghi ngờ đã lạm dụng quyền lực để ban hành những chỉ thị trái pháp luật cho Bộ Nội vụ, dẫn đến hậu quả là nhà báo Gongadze bị sát hại. Ông Kuchma giữ chức tổng thống Ukraine từ năm 1994 đến năm 2005. Ông đã bị cấm rời khỏi Ukraine trong quá trình bị điều tra hình sự.

Năm 2008, ba cựu nhân viên của Bộ Nội vụ Ukraine đã thừa nhận trực tiếp tham gia sát hại nhà báo Gongadze. Đến năm 2009, cựu bộ trưởng Nội vụ dưới thời ông Kuchma là Aleksei Pukach – nghi phạm số 1 trong vụ án trên – sau nhiều năm lẩn trốn cũng đã bị bắt.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *