Bên bờ hạnh phúc

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB, ông Robert Zoellick, vừa nói rằng ông hy vọng các nước nên nhìn xa hơn trong vấn đề tỷ giá hối đoái và tập trung vào những nguyên tắc kinh tế cơ bản. Ông chỉ ra rằng, mức độ tin cậy đang xuống thấp, đó là nguyên nhân khiến vàng trở thành tài sản dự trữ được ưa thích của giới đầu tư.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB, ông Robert Zoellick

Chủ tịch WB Zoellick nhận định, các nhà hoạch định chính sách không thể phớt lờ việc mức độ tin cậy đối với nền kinh tế toàn cầu giảm sút. Ông không muốn biện hộ cho sự trở lại của chuẩn vàng mà chỉ nói đến mối liên kết giữa mặt hàng kim loại quý này với tăng trưởng toàn cầu.

Chủ tịch WB nhận định, cơn sốt giá vàng hiện nay cho thấy, vàng đã trở thành một tài sản dự trữ thay thế trong bối cảnh triển vọng hồi phục kinh tế toàn cầu không chắc chắn. Ông Zoellick còn nhấn mạnh, sự đồng thuận về những nguyên tắc kinh tế cơ bản sẽ giúp xua tan căng thẳng về chính sách tiền tệ.

Mỹ luôn chỉ trích Trung Quốc giữ tỷ giá tiền tệ thấp để tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu. Ngược lại, Trung Quốc tố cáo Mỹ cũng làm điều tương tự thông qua Cục Dự trữ Liên bang FED.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *