Cuộc bầu cử tổng thống Liberia tuy chưa có kết quả chính thức nhưng số liệu kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đương kim tổng thống Ellen Johnson Sirleaf, 73 tuổi, đang dẫn trước các đối thủ và có thể sẽ tiếp tục lãnh đạo Liberia – đất nước vừa bị tàn phá nặng nề bởi nội chiến.

Nữ tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf  

Theo giới phân tích, với những đóng góp to lớn vào việc đảm bảo hòa bình, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị trí của người phụ nữ trong xã hội thì tổng thống Sirleaf đã giành chiến thắng thật sự. Chiến thắng này của bà không chỉ được người dân Liberia mà cả thế giới công nhận với Giải Nobel Hòa Bình 2011 vừa công bố. 

Được mệnh danh là “Người đàn bà thép”, tổng thống Sirleaf từng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính dưới thời Tổng thống William Tolbert từ năm 1979 – 1980. Sau đó, bà rời Liberia và giữ những vị trí cấp cao trong nhiều tổ chức tài chính quốc tế khác nhau. Bà được bầu chọn làm tổng thống Liberia vào năm 2005 và trở thành nữ nguyên thủ đầu tiên của quốc gia châu Phi này.

Dưới sự lãnh đạo của tổng thống Sirleaf, cuộc sống của người dân Liberia đã được cải thiện đáng kể. Cụ thể là các hệ thống điện, nước ở thủ đô và một số khu vực nông thôn được khôi phục; phần lớn cơ sở hạ tầng bị tàn phá trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1989 đến 2003 đã được xây dựng lại. Với những đóng góp to lớn ấy, tổng thống Sirleaf có thể tự hào về những gì bà đã làm được nhằm ổn định chính trị – an ninh – phát triển kinh tế – xã hội Liberia. 

Nhưng có lẽ thành tựu nổi bật nhất của tổng thống Sirleaf là nâng cao địa vị của người phụ nữ Liberia qua cuộc đấu tranh phi bạo lực vì sự an toàn của phụ nữ và quyền phụ nữ, cũng như đánh thức tiềm năng to lớn của họ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những nỗ lực không ngừng này của tổng thống Sirleaf cùng 2 phụ nữ khác là Leymah Gbowee – cũng là người Liberia và Tawakkul Karman – người Yemen đã được thế giới ghi nhận với Giải Nobel Hòa Bình 2011.

Việc tổng thống Sirleaf được nhận Giải Nobel Hòa bình và tiếp tục ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2 đã cho thấy, nữ giới ngày nay chẳng những có thể tham gia tích cực mà còn làm rất tốt vai trò của họ trong các hoạt động chính trị xã hội – lĩnh vực mà trước đây hầu như chỉ dành riêng cho nam giới. Họ muốn khẳng định khả năng của chính mình và không ngừng vươn lên thoát khỏi tình trạng bị đối xử tồi tệ, vấn nạn vẫn còn xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước kém phát triển như Liberia. Có thể nói tổng thống Sirleaf là một trong những minh chứng cho nỗ lực đó.

Theo giới phân tích, cho dù tổng thống Sirleaf có giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hay không bà vẫn nhận được sự ủng hộ của phần lớn phụ nữ và giới trí thức Liberia bởi những cống hiến và thành quả mà bà đã đạt được. Ngay cả những đại diện nổi tiếng cho phái mạnh như tổng thư ky Liên hiệp quốc Ban ki-moon cũng đã đánh giá cao sức mạnh lãnh đạo của phụ nữ, cũng như vai trò của họ trong xây dựng hòa bình, an ninh, phát triển và nhân quyền.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *