Bên bờ hạnh phúc

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kì đã bắt giữ 58 nhà hoạt động Hòa bình Xanh khi họ tiến hành cuộc biểu tình trước Quốc hội nước này nhằm bày tỏ sự phản đối kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kì.

Nhà máy được xây dựng tại Akkuyu, thuộc khu vực bờ biển Địa Trung Hải, miền Đông Thổ Nhĩ Kì. Ảnh minh họa

Các nhà hoạt động Hòa bình Xanh cùng các thành viên của Đảng Xanh và Tổ chức Hành động Toàn cầu đã biểu tình ngồi, trên tay họ cầm những chiếc hộp chứa 170.000 chữ kí phản đối việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Cảnh sát đã vào cuộc và bắt giữ những người biểu tình từ chối rời khỏi vị trí. Dự kiến, tiến trình pháp lí thông qua kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kì sẽ hoàn tất vào cuối tuần tới. Dự án đã được Ủy ban đối ngoại quốc hội Thổ Nhĩ Kì chấp thuận.

Nhà máy được kì vọng sẽ bắt đầu xây dựng vào năm 2011 sau khi các nghiên cứu kỹ thuật cuối cùng được hoàn tất. Nhà máy được xây dựng tại Akkuyu, thuộc khu vực bờ biển Địa Trung Hải, miền Đông Thổ Nhĩ Kì.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *