Bên bờ hạnh phúc

Bão nhiệt đới Morakot đang gây nhiều thiệt hại về người và của trên vùng lãnh thổ Đài Loan. Đến tối ngày 10/8, ít nhất 14 người đã thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

Cảnh lụt lội ở Chiết Giang, Trung Quốc đại lục.

Bão Morakot có sức tàn phá dữ dội, cây cối và nhà cửa đổ ngã, các con đường đã biến thành sông. Nước lũ trong cơn bão dâng cao chưa từng có trong vòng nhiều thập niên qua. Công tác cứu hộ được tiến hành rất khó khăn dù mưa và gió đã giảm bớt. Tại nhiều vùng, lương thực và nước uống đã cạn kiệt.

Nhà chức trách lo ngại khoảng 400 – 800 người có thể đã bị chôn vùi dưới hàng tấn bùn đất và gạch đá tại một ngôi làng đồi núi ở miền Nam Đài Loan.

Cả làng Shiao Lin dường như đã bị xóa sổ do lở đất, tất cả các con đường và cầu dẫn đến đây đều đã bị cắt đứt. Những người được cứu hộ bằng máy bay trực thăng mô tả cảnh tượng trận lở đất là không thể tưởng tượng nổi. Nhà chức trách Đài Loan cho biết vẫn sẽ nỗ lực tiếp cận khu vực này để cứu hộ người dân.

Vĩnh Thới (Theo CNN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *