Bên bờ hạnh phúc

Đêm qua (17/6), giờ Việt Nam, Bộ y tế Ả-rập Xê-út thông báo, nước này có thêm 4 trường hợp tử vong nữa vì virút corona mới, gần giống với virút gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS, nâng tổng số người chết vì căn bệnh này trên thế giới lên 37 người.

Bộ y tế Ả-rập Xê-út cho biết, 4 trường hợp tử vong nói trên sinh sống tại những vùng có nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh. Ngoài ra, 3 ca nhiễm mới cũng đã được xác nhận tại nước này.

Theo giới chức y tế Ả-rập Xê-út, tính đến thời điểm hiện tại, nước này đã xác nhận 49 ca nhiễm virút corona mới, trong đó 32 người đã tử vong.

Từ tháng 9/2012, thế giới đã ghi nhận hàng chục người bị nhiễm virút corona mới. Mặc dù số người bị nhiễm còn ít nhưng tỷ lệ tử vong lại rất cao.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã cảnh báo chủng vi-rút corona mới có nguồn gốc từ Trung Đông này có khả năng lây lan thành một đại dịch trên toàn cầu.

Minh Thanh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *