Bên bờ hạnh phúc

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22/7 đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ trong bốn ngày. Đây là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của ông Biden tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân tại sân bay ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 22/7/2013.

Theo lịch trình, ông Biden sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ở New Delhi trước khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp và thương mại Ấn Độ tại trung tâm tài chính Mumbai.

Những chủ đề chính sẽ được hai bên thảo luận là các vấn đề liên quan đến hợp tác song phương về quốc phòng, thương mại, hạt nhân, công nghệ, giáo dục, cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực, trong đó có tình hình tại Afghanistan.

Chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ nhằm tăng cường quan hệ đối tác với các nước trong khu vực và khẳng định chính sách tái cân bằng của Washington tại châu Á – Thái Bình Dương.

Kiều Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *