Tổng thống Philippines Benigno Aquino, hôm 19/9 đã kêu gọi các phiến quân Hồi giáo còn lại thuộc Mặt trận giải phóng dân tộc Moro (MNLF) ra đầu hàng, đồng thời bày tỏ hy vọng giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các phiến quân Hồi giáo thuộc tổ chức trên trong hơn 1 tuần lễ qua ở thành phố cảng Zamboanga, miền Nam nước này sẽ sớm kết thúc.

Binh sĩ Philippines trong cuộc giao tranh với các tay súng Hồi giáo ở Zamboanga ngày 16/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại thành phố Zamboanga, Tổng thống Aquino cho biết: "Không thể quá trể để chấm dứt cuộc xung đột này và phải ngừng gây ra chết chóc, đau thương, bởi cuộc sống quan trọng hơn nhiều."

Ngoài ra, ông Aquino cam kết sẽ cung cấp cho thành phố cảng Zamboanga nguồn quỹ tái thiết trị giá gần 100 triệu đô-la Mỹ để xây dựng lại hàng trăm ngôi nhà, công trình bị tàn phá trong các cuộc giao tranh những ngày qua.

Theo Quân đội Philippines, trong ngày 19/9, đụng độ dữ dội đã xảy ra ở nhiều khu vực của thành phố Zamboanga. Quân đội cũng cho biết hiện còn khoảng 70 phiến quân đang lẫn trốn sau khi khoảng 100 tên hoặc đầu hàng hoặc bị bắt và 86 tên bị tiêu diệt.

Tháng 10/2012, chính quyền Manila và Mặt trận giải phóng dân tộc Moro đã ký một thỏa thuận khung, được kỳ vọng là sự khởi đầu cho việc chấm dứt 4 thập niên xung đột tại vùng Mindanao ở miền Nam Philippines. Tuy nhiên, các tay súng thuộc lực lượng này vẫn tiến hành các cuộc tấn công với lý do các quan chức chính phủ không giữ lời hứa về phát triển khu vực tự trị của người thiểu số Hồi giáo ở khu vực này.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *